Hà Nội: Trường Trung học cơ sở Cát Linh kỷ niệm 50 năm thành lập

2022-11-12 13:15:21 0 Bình luận
Sáng nay (12/11), thầy cô và học trò từ khối 6 đến 9 của Trường Trung học cơ sở Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1972-2022).

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Trường Trung học cơ sở Cát Linh hiện nay được đánh giá là một trong những trường có chất lượng giáo dục cao tại Thủ đô. Nhiều bậc cha mẹ học sinh tin yêu gửi gắm con theo học tại ngôi trường này. Trường THCS Cát Linh có thế mạnh về mảng tin học, là trường đầu tiên trong cả nước áp dụng hệ thống phần mềm quản lý tổ chức, hệ thống quản lí điểm mang lại hiệu quả cao. Trường có phòng học Tin học cho học sinh đại trà đầu tiên của thành phố với 10 máy tính hiện đại thời điểm đó.

Trường THCS Cát Linh 50 năm xây dựng và trưởng thành.

Nhiều năm nay, Trường Cấp 2 Cát Linh còn gây ấn tượng giáo dục với mô hình lớp học song ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Nhật) cho học sinh từ lớp 6. Nhiều học sinh đã đạt kết quả cao và tạo tiền đề cho sự phát triển học tập sau này.

Những thành công của nhà trường đã được thể hiện từ những năm 2001 đến năm 2004, với phần mềm xếp thời khóa biểu và mạnh dạn đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy: soạn giảng bằng giáo án điện tử. Điều nay đã tạo sự thu hút, hăng say học tập của các em học sinh đồng thời nhận được sự ủng hộ của các cấp, các ngành và phụ huynh HS nhà trường.

Bên cạnh việc xây dựng nhà trường khang trang, trường luôn tập trung nâng cao chỉ đạo chất lượng toàn diện. Nhà trường liên tục đạt được các chứng nhận: Chi bộ vững mạnh, trường tiên tiến và tiên tién xuất sắc về thể dục thể thao cấp Thành phố; Công đoàn vững mạnh; Liên đội mạnh xuất sắc; Hội Cha mẹ học sinh xuất sắc.

Nhà trường luôn phát huy tính sáng tạo trong nhiều hoạt động phong trào: Phong trào giảng dạy bằng giáo án điện tử, phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phong trào xây dựng “trường học thân thiên, học sinh tích cực”. Nhiều giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi, chiến sĩ thi đua, đề tài khoa học cấp Quận, cấp Thành phố, phong trào “ Hội thi học sinh thanh lịch”, ủng hộ đồng bào lũ lụt, chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”…

Tháng 12 năm 2005, Hội đồng xét duyệt trường trung học chuẩn quốc gia đã xét và công nhận trường THCS Cát Linh đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 – 2010 của ngành Giáo dục Thủ đô.

Trường THCS Cát Linh được thành lập năm 1972, tiền thân là 2 trường cấp 1 và 2 học riêng 2 buổi sáng chiều; tọa lạc tại tuyến đường Cát Linh, ngay cạnh Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của cả nước. Với địa thế “thiên thời”, Trường THCS Cát Linh có truyền thống hiếu học đáng khích lệ. 

Trường THCS Cát Linh tọa lạc ngay trên một đường phố lớn của thủ đô Hà Nội. Đó là phố Cát Linh với phố xá sầm uất, đầu và cuối phố đều có những ngã tư tấp nập. Đối diện trường là khách sạn Pulman 5 sao sang trọng, bề thế. Cổng trường hướng ra mặt phố Cát Linh, con phố chạy thẳng ra khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại đầu tiên của nước ta. Đồng thời cắt ngang ngã ba Trịnh Hoài Đức, nơi có sân vận động Hàng Đẫy và Bích Câu đạo quán. 

Ôn lại những trang sử vẻ vang, cùng truyền thống hiếu học của các lớp thế hệ HS của trường, 50 năm đã qua, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, THCS Cát Linh đã và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với tính sáng tạo cao trong các hoạt động chuyên môn và phong trào. Từ sự nỗ lực tích cực, nhiệt tình và có trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng sự chăm ngoan, cố gắng của các em học sinh, bề dày thành tích của nhà trường sẽ ngày một cao lên.

Trong tương lai, Trường THCS Cát Linh luôn hướng tới tầm cao mới để xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục Thủ đô, đáp ứng sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và sự tin yêu của các bậc PHHS trong suốt những năm qua và trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, Trường cũng đón rất đông đảo thế hệ giáo viên, học sinh cũ về chung vui, ủng hộ, đóng góp cho nhà trường.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...